Đình chỉ vụ án “Bị bắt giam vì hiếp dâm vợ”

02/12/2010 02:39 GMT+7

Ngày 1.12, Viện KSND H.Krông Pa (Gia Lai) đã có thông báo chính thức về việc đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Phạm Mạnh Kỳ (28 tuổi), trú tại thị trấn Phú Túc thuộc huyện này.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Krông Pa đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Mạnh Kỳ 4 tháng vì tội “giao cấu với trẻ em”. Kỳ bị bà Nguyễn Thị Bích Hạnh tố cáo hiếp dâm con gái bà là Trần Thị Diễm Trinh dù Kỳ và Trinh đã cưới nhau từ năm 2002 và có với nhau một con trai hơn 8 tuổi.

Sau khi Báo Thanh Niên ngày 29.8.2010 phản ảnh vụ việc, các cơ quan chức năng đã có nhiều động thái để bị can Kỳ được tại ngoại trong thời gian điều tra vụ án. Theo Viện KSND H.Krông Pa, dù thời hiệu xử lý vụ án vẫn còn nhưng hành vi của Kỳ không gây nguy hiểm cho vợ, vụ việc nếu đem ra xét xử cũng không còn tính răn đe đối với xã hội nên quyết định đình chỉ vụ án này.

Thiên Trúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.