Đột kích sới bạc, tạm giữ 40 người

28/04/2013 03:00 GMT+7

Chiều 27.4, Phòng PC45 Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động đột kích một sới bạc chơi bằng hình thức xóc đĩa quy mô lớn tại khu vực rừng cao su thuộc địa phận thôn 1, xã Nhân Cơ, H.Đắk Rlấp (Đắk Nông).

Phá sòng bạc công nhân

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ 40 con bạc đang sát phạt nhau, thu giữ nhiều tang vật, gồm: 7 ô tô, 18 xe máy, gần 400 triệu đồng tiền mặt, 2 dây chuyền vàng... Chủ sới bạc là Trần Văn Đại (43 tuổi, trú tại thôn 1, xã Nhân Đạo, H.Đắk Rlấp). Thông tin ban đầu, sới bạc này hoạt động từ đầu năm đến nay, mỗi ngày thu hút khoảng 60 - 80 con bạc đến từ Bình Phước, Đắk Lắk, Đắk Nông..., số tiền sát phạt có thời điểm lên đến hàng tỉ đồng. Để tránh phát hiện, sới bạc thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm hoạt động, bố trí lực lượng cảnh giới, bảo vệ nghiêm ngặt.

* Chiều 27.4, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) huy động hàng chục trinh sát bất ngờ ập vào căn nhà cho thuê số 12/5 KP.Bình Thuận 2, P.Thuận Giao (TX.Thuận An) triệt phá sòng bạc công nhân, tạm giữ tang vật trên 20 triệu đồng. Công an đưa về trụ sở 5 nghi can để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, gồm: Nguyễn Thái Hoa (44 tuổi, ngụ Bình Thuận, người thuê căn nhà số 12/5), Nguyễn Dũng Trường (28 tuổi, ngụ Thanh Hóa), Lê Văn Đổng (28 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu), Trần Văn Hùng (35 tuổi) và Đoàn Văn Trực (30 tuổi, cùng ngụ Quảng Bình). Bước đầu, các nghi can Trường, Đổng, Hùng, Trực khai là công nhân ở một công ty gần đó, trong thời gian nghỉ trưa rủ nhau đánh bài ăn tiền.

Phan Bá - Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.