Cánh tay 'trời ban'

18/06/2014 15:52 GMT+7

(TNO) Từ một người có cánh tay to khác thường, anh Matthias Schlitte (ở Đức) đã trở thành đô vật tay nắm giữ nhiều cúp vô địch thế giới.

(TNO) Từ một người có cánh tay to khác thường, anh Matthias Schlitte (ở Đức) đã trở thành đô vật tay nắm giữ nhiều cúp vô địch thế giới.


Matthias Schlitte (trái) giành chức vô địch vật tay thế giới 2013 - Ảnh từ website của nhân vật

Orange đưa tin, Schlitte được sinh ra với cánh tay phải to hơn nhiều so với cánh tay trái do một khiếm khuyết di truyền.

Vòng cẳng tay thuộc cánh tay khổng lồ của anh đo được 46 cm.

Anh hiện là đại sứ thương hiệu cho sản phẩm máy khoan cầm tay, và đã tạo dựng được một sự nghiệp với cánh tay khổng lồ.

Tất cả bắt đầu khi anh 16 tuổi và lang thang vào một quán bar nhỏ chuyên tổ chức các giải đấu vật tay.

Sau khi hạ gục nhiều thí sinh, anh nhận ra rằng mình có thế mạnh ở bộ môn thể thao này với cánh tay "trời ban".

Từ đó, Schlitte đi khắp thế giới và tham gia nhiều giải đấu vô địch vật tay.

Anh đã giành được 8 giải vô địch vật tay ở Đức và 14 giải vô địch quốc tế. Thậm chí, anh còn đánh bại cả một robot đô vật.

Khánh Lâm

>> Bàn tay khổng lồ
>> Thi vật ngón tay
>> Thi vật chân
>> Đục dừa bằng một ngón tay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.