Nhập khẩu xe hơi, xe máy nguyên chiếc giảm một nửa

30/10/2012 12:30 GMT+7

(TNO) Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10.2012, Việt Nam nhập khẩu 170 triệu USD xe hơi các loại, cộng dồn 10 tháng đạt trị giá 1,69 tỉ USD, giảm 34% so cùng kỳ năm 2011.

Trong đó, số xe hơi nguyên chiếc nhập khẩu của tháng 10 là 2.000 chiếc, tương đương khoảng 50 triệu USD. Tính chung 10 tháng là 22.000 chiếc, trị giá 498 triệu USD, giảm 55% về số lượng và 45% về giá trị so cùng kỳ năm ngoái.

Đối với xe gắn máy, nhập khẩu trong 10 tháng là 508 triệu USD, giảm 27%. Riêng nhập khẩu xe gắn máy nguyên chiếc là 30.000 chiếc, với khoảng 57 triệu USD, giảm 49% về số lượng và 31% về giá trị so cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, nhập khẩu các phương tiện vận tải khác và phụ tùng lại tăng mạnh, đạt hơn 1,2 tỉ USD, tăng 19% so cùng kỳ năm ngoái.

Trần Tâm

>> Xuất nhập khẩu đều giảm
>> Phát hiện 285 điện thoại di động diện cấm nhập khẩu
>> Ô tô bị lỗi, nhà nhập khẩu phải thu hồi
>> Kiểm tra việc nhập khẩu gà thải
>> Thừa đường, vẫn muốn nhập khẩu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.