Chất sắt và thai phụ

30/06/2013 03:15 GMT+7

Thai phụ bổ sung chất sắt trong suốt thai kỳ có thể giảm nguy cơ con trẻ sinh ra bị thấp còi.

Theo BBC dẫn cuộc hồi cứu do các nhà khoa học thuộc Trường Y Harvard (Mỹ) thực hiện từ hơn 90 cuộc khảo sát ở 2 triệu phụ nữ, bổ sung chỉ một lượng nhỏ chất sắt cũng giúp giảm nguy bị thiếu máu ở thai phụ và nguy cơ trẻ sinh ra bị nhẹ cân.

Cụ thể, cứ mỗi 10 mg chất sắt được bổ sung mỗi ngày, cho đến mức tối đa là 66 mg chất sắt/ngày, thai phụ giảm được 12% nguy cơ bị thiếu máu trong khi cân nặng của trẻ lúc chào đời tăng trung bình 15,1 gr.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thường khuyến cáo thai phụ bổ sung 60 mg chất sắt mỗi ngày.

Mai Duyên

>> Thai phụ tránh uống thuốc gì ?
>> Ngừa đau đầu ở thai phụ
>> Thai phụ thiếu iốt, con có thể kém thông minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.