Dàn cảnh đặt cọc để chiếm đoạt tiền

11/08/2012 03:55 GMT+7

Ngày 9.8, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44), Công an TP.Cần Thơ cho biết, PC44 vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can, gồm:

Ngày 9.8, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44), Công an TP.Cần Thơ cho biết, PC44 vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can, gồm: Tăng Hữu Tường (tự Trường, 30 tuổi, ngụ P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy); Đặng Văn Út Bé (29 tuổi, ngụ P.An Khánh), Nguyễn Văn Hưng (40 tuổi, ngụ P.An Nghiệp), Trần Yến Ni (29 tuổi, ngụ P.Tân An, cùng Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ); Phan Ngọc Thùy Nhung (34 tuổi, P.Lái Hiếu, TX.Ngã Bảy), Lê Văn Thanh (30 tuổi, ngụ xã Tân Phước Hưng, H.Phụng Hiệp, cùng tỉnh Hậu Giang); Phạm Thị Út Hà (34 tuổi, ngụ TT.Hòa Bình, H.Hòa Bình, Bạc Liêu) và Trần Hồng Nhẫn (42 tuổi, ngụ xã Hồ Đắc Kiện, H.Châu Thành, Sóc Trăng) về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, Tăng Hữu Tường là đối tượng cầm đầu cùng đồng bọn cấu kết với các chủ nhà - đất có nhu cầu bán nhà - đất thật để nâng giá bán lên cao, sau đó dùng thủ đoạn “chim mồi” dụ dỗ những người làm nghề môi giới nhà - đất đặt cọc để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Cụ thể, chúng tìm đến các nạn nhân (là người môi giới mua bán nhà - đất) nói là cần tìm mua nhà - đất cho các đại gia giá cao. Sau đó chúng tạo cơ hội cho nạn nhân tiếp cận với “nhóm bán” cũng do chúng dựng ra. Nạn nhân vì muốn các thương vụ môi giới thành công, huê hồng nhiều... nên ứng tiền cho mượn để đặt cọc. Sau khi chiếm đoạt được số tiền đặt cọc, "nhóm mua" biến mất, bọn chúng và chủ đất chia nhau. Dù nạn nhân biết là bị lừa đảo, nhưng không biết lai lịch “nhóm mua” nhà, đất; còn kiện chủ nhà - đất thì chủ nhà đất cho rằng do bên mua vi phạm hợp đồng nên phải chịu mất cọc...

Theo PC44, đây là thủ đoạn lừa đảo mới và đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ từ tháng 7 đến tháng 11.2011, Tường cùng đồng bọn đã thực hiện thành công nhiều vụ và chiếm đoạt tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.

Riêng Nguyễn Quang Truyền (47 tuổi, ngụ ấp Đông Mỹ, TT. Ngã Sáu, tỉnh Hậu Giang) đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ đề nghị xử lý sau.             

Mai Trâm

>> Dàn cảnh hiếp dâm, cả nhóm lãnh án tù
>> Dàn cảnh để cướp bình gas
>> Dàn cảnh đoạt hộ chiếu, một người nước ngoài lãnh án
>> Dàn cảnh trộm hàng chục triệu tiền thẻ cào điện thoại
>> Bắt băng dàn cảnh đụng xe, móc túi nạn nhân
>> Dàn cảnh đụng xe để cướp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.