Nhật: Hai người thiệt mạng, hơn 1.500 người bị thương vì thời tiết xấu

15/01/2013 22:12 GMT+7

(TNO) Tuyết rơi dày và gió mạnh trong ngày 14.1 tại Nhật Bản đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 1.569 người bị thương.

(TNO) Tuyết rơi dày và gió mạnh trong ngày 14.1 tại Nhật Bản đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 1.569 người bị thương.

>> Nhật hủy hàng trăm chuyến bay vì thời tiết xấu

Theo kênh truyền hình NHK, nguyên nhân chủ yếu là do đường trơn trợt gây té ngã hoặc mất lái.

Tại thủ đô Tokyo, có rất nhiều khách bộ hành và người lái xe đã gặp tai nạn vì không quen ứng phó với thời tiết lạnh giá như thế.

Tổng cộng, cảnh sát ghi nhận 5.500 vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc trong 2 ngày qua.

Một cụ ông 71 tuổi tại tỉnh miền trung Nagano đã tử vong trong lúc xúc tuyết khai thông lối đi vào nhà. Một nạn nhân khác, 66 tuổi, qua đời vì lạc tay lái xe máy.

Thời tiết xấu cũng làm gần 700 chuyến bay bị hủy trong ngày 14.1, hầu hết là các chuyến nội địa, gây ảnh hưởng khoảng 100.000 người.

Đến ngày 15.1, thời tiết tại Nhật đã ổn định hơn. Nhờ đó, các tuyến giao thông đường sắt và đường hàng không đã hoạt động gần như bình thường.

Lan Chi

>> Thêm 3 tàu cá bị hỏng máy, trôi dạt do thời tiết xấu
>> Thời tiết xấu kết hợp, mưa lớn trên diện rộng
>> Robot nhí Nhật Bản sẽ lên không gian
>> Nhật Bản hứng động đất 7,3 độ Richter
>> Sập đường hầm ở Nhật Bản, 5 người thiệt mạng
>> Trải nghiệm khó quên ở Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.