6 tháng, TP.HCM có đến 52 người chết do tai nạn lao động

04/07/2013 18:56 GMT+7

(TNO) Trong 6 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 51 vụ tai nạn lao động làm chết 52 người, 12 người bị thương; đó là con số thống kê được thông tin tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2013 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM tổ chức ngày 4.7.

(TNO) Trong 6 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 51 vụ tai nạn lao động làm chết 52 người, 12 người bị thương; con số được thông tin tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2013 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM tổ chức ngày 4.7 khiến nhiều người quan ngại.

Trong khi đó, thành phố đã tổ chức 859 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, dạy nghề, dịch vụ giới thiệu việc làm…; đồng thời ban hành 234 quyết định xử phạt vi phạm hành chính các lĩnh vực nói trên với số tiền phạt hơn 2,7 tỉ đồng.

Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội TP.HCM, từ đầu năm đến  nay, thành phố có 239.909 lao động mất việc do doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, trong số này chỉ có 37.030 lao động làm thủ tục và được hưởng trợ cấp thất nghiệp (chiếm tỷ lệ khoảng 15% số lao động nghỉ việc).

Về lao động tăng mới, đến nay, có 240.095 lao động thuộc các doanh nghiệp có khai báo đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn.

Đình Phú

>> 4 người chết vì tai nạn lao động
>> Tai nạn lao động
>> Tai nạn lao động, 1 người chết và 5 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.