Giải quyết mâu thuẫn bằng... "bom xăng"

29/03/2013 17:37 GMT+7

(TNO) Ngày 29.3, TAND TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một nhóm thanh niên đi giải quyết mâu thuẫn bằng... bom xăng khiến một người tử vong.

(TNO) Ngày 29.3, TAND TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một nhóm thanh niên đi giải quyết mâu thuẫn bằng... "bom xăng" khiến một người tử vong.

Tòa đã tuyên phạt các bị cáo (đều ngụ P.Mỹ Đông): Lê Văn Quá (17 tuổi) 48 tháng tù, Nguyễn Ngọc Hảo (19 tuổi) 30 tháng tù, Lê Hữu Ngọc (19 tuổi) 12 tháng 27 ngày tù, Nguyễn Hữu Đạt (21 tuổi) 10 tháng 3 ngày tù, Đào Hoàng Nhã (20 tuổi) 12 tháng 25 ngày tù và Phạm Tấn Phú (25 tuổi), Nguyễn Văn Hoan (21 tuổi), Nguyễn Hồng Nhất (24 tuổi), Nguyễn Hồng Huy (26 tuổi), Nguyễn Thanh Phong (24 tuổi) cùng mức án 10 tháng tù, về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, chiều 28.1.2012, do có xích mích từ trước, các bị cáo bàn kế hoạch giải quyết mâu thuẫn với nhóm con, cháu ông Đào Văn Lộ ở cùng xóm.

Sau đó, Hảo đưa cho Quá hai chai "bom xăng" tự chế (loại chai thủy tinh đựng xăng có nhét giẻ ở miệng), Ngọc cầm một "bom xăng", chia làm 2 hướng đến trước đầu hẻm nhà ông Lộ khiêu chiến.

Tại đây, một số thanh niên trong hẻm (không xác định danh tính) ném đá và vỏ chai tấn công nhóm của Quá. Liền sau đó, Quá châm lửa đốt liên tiếp 2 chai xăng ném vào đầu hẻm nhà ông Lộ, làm anh Nguyễn Hữu Thức (31 tuổi, ở H.Ninh Phước) bị bỏng nặng và tử vong sau đó.

Tin, ảnh: Thiện Nhân

>> Cán bộ chống buôn lậu bị ném bom xăng
>> Bắt nghi can ném “bom xăng” vào nhà dân
>> Điều tra vụ bơm xăng A92 không rõ nguồn gốc ngoài biển
>> Tạp chí trẻ em bị khởi tố vì hướng dẫn tạo bom xăng
>> Khởi tố 2 người ném “bom xăng”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.