Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ IV

09/12/2005 00:05 GMT+7

Sáng 8/12, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ IV (nhiệm kỳ 2005-2010) đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Đến dự có Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trần Đình Hoan...

Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an đọc báo cáo chính trị đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ  IX  và  Nghị  quyết  đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ III (2001-2005).

Tại đại hội, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những cố gắng, thành tích rất quan trọng của Đảng bộ Công an T.Ư nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh: Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, Đảng bộ Công an T.Ư đã có những cố gắng đổi mới về lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia; dựa chắc vào nhân dân, tổ chức tốt lực lượng trực tiếp chiến đấu, ngăn chặn kịp thời nhiều âm mưu và thủ đoạn gây bạo loạn của bọn phản động, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; khám phá nhiều vụ án kinh tế lớn, bóc gỡ, xử lý hàng trăm băng nhóm tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, xóa bỏ nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội..., được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tổng bí thư lưu ý: Vấn đề có ý nghĩa sống còn với chúng ta là phải biết nắm bắt đúng thời cơ thuận lợi, phát huy nội lực, vượt qua thách thức, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, vững bước đi lên trong tư thế tự tin, chủ động và tiến công, phấn đấu sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, xây dựng một nước VN dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Lực lượng CAND phải bảo đảm trong bất cứ tình huống nào cũng giữ vững được an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, ổn định, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước. Để làm được điều đó, phải biết phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng CAND đóng vai trò nòng cốt, xung kích. Phải xây dựng đội ngũ cán bộ CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, tinh thông nghiệp vụ, sống liêm khiết, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, không sa ngã trước sự lũng đoạn của địch hoặc sự cám dỗ về vật chất. Phải làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ CAND nhận thức sâu sắc rằng trung thành với Đảng là trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao dù khó khăn, phức tạp đến đâu và ở bất cứ địa bàn hoặc lĩnh vực nào. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn tin tưởng và mong muốn lực lượng CAND phát huy truyền thống vẻ vang, vượt qua khó khăn, thử thách, siết chặt đội ngũ, đoàn kết một lòng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

(Theo TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.