Ngăn chặn cơn thèm rượu

25/12/2006 23:39 GMT+7

Một nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Howard Florey (Úc) vừa phát hiện ra cách để chặn đứng cơn thèm các đồ uống có cồn bằng cách kiểm soát hoạt động của tế bào sản xuất chất orexin nằm ở vùng não điều khiển thân nhiệt (hypothalamus).

Giáo sư A.Lawrence, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: "Orexin làm gia tăng cảm giác lâng lâng khi uống rượu. Vì vậy, nếu có một loại thuốc chặn đứng hoạt động sản xuất chất orexin, chúng ta có thể chấm dứt cơn thèm rượu cũng như ngăn ngừa trạng thái này tái phát". Các nhà khoa học trên đang tìm hiểu xem việc sản xuất chất orexin được kích hoạt như thế nào. Nghiên cứu này cũng giúp tìm ra các phương pháp trị bệnh rối loạn tiêu hóa. (BBC)

Việt Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.