Phẫu thuật thành công cho cậu bé "chân voi"

30/06/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Ngày 30.6, Bệnh viện Tâm Trí TP.Đà Nẵng cho biết cậu bé "chân voi" Trương Quốc Hà (15 tuổi, trú xã Quế Phong, H.Quế Sơn, Quảng Nam) đang phục hồi tốt sau 2 lần phẫu thuật.

(TNO) Ngày 30.6, Bệnh viện Tâm Trí TP.Đà Nẵng cho biết cậu bé "chân voi" Trương Quốc Hà (15 tuổi, trú xã Quế Phong, H.Quế Sơn, Quảng Nam) đang phục hồi tốt sau 2 lần phẫu thuật.

>> Xin hãy giúp cậu bé “chân voi”

Trước đó như Thanh Niên Online đã thông tin, Hà mang chiếc chân to gấp 3 bình thường từ khi chào đời.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ Hà đơn thân, làm nông, không gánh nổi chi phí phẫu thuật đắt đỏ, nên Hà phải mang chiếc "chân voi" suốt 15 năm qua, đi lại rất khó khăn, đau đớn.


Cậu bé "chân voi" trước khi được phẫu thuật - Ảnh: Lê Công Sơn

Biết được hoàn cảnh của Hà, Quỹ bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng đã chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật cho em.

Tháng 3, Bệnh viện Tâm Trí tiến hành phẫu thuật lần 1, mổ cắt bỏ tổ chức dưới da và hệ bạch mạch bị tắc ở bàn chân phải của Hà. Sau 3 tháng theo dõi, bàn chân phải đã nhỏ lại như bình thường.

Ngày 15.6, Bệnh viện Tâm Trí tiếp tục thực hiện đợt phẫu thuật thứ 2 mổ cẳng chân.


Chân phải của Hà sau lần phẫu thuật thứ 2 đã nhỏ lại rất nhiều và đang được tiếp tục điều trị bằng vật lý trị liệu để kích thước trở về như bình thường - Ảnh: Nguyễn Tú

Dù phải lên bàn mổ 2 lần trong 3 tháng qua và điều trị liên tục tại bệnh viện nhưng Hà vẫn đạt kết quả tốt trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua. Trước đó, 9 năm liền Hà đều là học sinh giỏi.

Hiện Bệnh viện Tâm Trí vẫn đang tiếp tục theo dõi và điều trị cho Hà.

Nguyễn Tú

>> Bệnh viện Nhi đồng 2 hội chẩn cho bé “chân voi”
>> Người chân voi" về tới Đà Lạt
>> Người chân voi" xuất viện
>> Bé gái “chân voi” có thể bị loạn sản mô
>> Bé gái 8 tuổi mang chiếc “chân voi”
>> Sau ca mổ hi hữu, “người chân voi” hồi phục tốt
>> Cắt bỏ thành công khối bướu 90kg cho "người chân voi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.