"Yêu râu xanh" hãm hại 2 bé gái lãnh án 20 năm tù

20/12/2012 14:34 GMT+7

(TNO) TAND TP.Đà Nẵng ngày 20.12 xét xử sơ thẩm vụ án dâm ô, hiếp dâm trẻ em và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đối với Đặng Hữu Phú (44 tuổi, P.Phú Bình, Thừa Thiên-Huế).

Theo cáo trạng, Phú làm thợ xây và đã có vợ và hai con.

Chiều ngày 30.6.2012, Phú rủ hai cháu D. (7 tuổi) và cháu K. (10 tuổi) đang chơi tại nhà bà N.T.T (mẹ cháu D), qua phòng trọ của mình đang thuê ở cùng thôn chơi.

Tại đây, Phú mở điện thoại cho hai cháu xem phim đồi trụy. Đồng thời Phú dụ dỗ nếu hai cháu cho mình "thương" chỗ kín thì sẽ cho tiền ăn kẹo. 

Để thực hiện hành vi đồi bại của mình, Phú bắt cháu D. đứng canh cửa rồi dâm ô với cháu K. Sau đó, cháu K. đứng canh cửa để Phú hiếp dâm cháu D.

Đến chiều khi thấy con về nhà, phát hiện nhiều biểu hiện lạ, bà T. đã gặng hỏi con gái và biết được sự thật. Ngay sau đó, gia đình đã đưa hai cháu lên tố cáo với công an địa phương. 

TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt Đặng Hữu Phú 16 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, 1 năm tù về tội dâm ô đối với trẻ em, 3 năm tù về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tổng hình phạt là 20 năm tù.

Vũ Phương Thảo

>> Tuyên án tử hình kẻ giết người, hiếp dâm trẻ em
>> Tuyên y án hai kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Bắt kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Bắt khẩn cấp kẻ hiếp dâm trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.