121 triệu USD cải thiện chất lượng y tế

09/05/2014 03:15 GMT+7

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 8.5 phê duyệt khoản tín dụng 106 triệu USD nhằm cải thiện chất lượng y tế Việt Nam. Khoản tiền này được dùng cho dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế của 31 trường đại học, cao đẳng; đào tạo và cung cấp trang thiết bị tổng thể cho gần 1.300 đội chăm sóc sức khỏe ban đầu ở 15 tỉnh trên cả nước.

Bên cạnh đào tạo lâm sàng, dự án cũng giúp cải thiện chương trình đào tạo quản lý y tế và xây dựng chính sách nhân lực ngành y tế. Nguồn vốn do Hiệp hội Phát triển quốc tế (thuộc Ngân hàng Thế giới) cung cấp, ngoài ra Cộng đồng châu u đóng góp 10 triệu USD và vốn đối ứng của Việt Nam là 5 triệu USD, đưa tổng số tiền của dự án lên tới 121 triệu USD.

N.Trần Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.