Con người sẽ tra tấn người khác nếu được ra lệnh

20/12/2008 21:35 GMT+7

Đó chính là kết luận cực sốc và đáng buồn mà các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Santa Clara (Mỹ) rút ra sau khi thực hiện những cuộc thí nghiệm được công bố trên chuyên san Tâm lý học Mỹ.

Nhóm khoa học đã lặp lại cuộc thí nghiệm được Đại học Yale thực hiện vào năm 1961, theo đó con người sẽ thực hiện hành vi tra tấn người khác, ở đây là chích điện, nếu được cấp trên khuyến khích.

Trong thí nghiệm của Đại học Santa Clara, có đến 70% số người tham gia (từ 20 đến 81 tuổi) vẫn muốn tiếp tục chích điện đối tượng với điện thế cao hơn sau khi thực hiện lần “tra tấn” đầu tiên.

Dù sau đó một người trong nhóm từ chối không thực hiện tiếp thí nghiệm, vẫn có đến 63% số người thực hiện các vụ sốc điện vượt quá 150 volt. Nhóm nghiên cứu cho hay thí nghiệm trên giải thích một phần lý do của tình trạng ngược đãi tù nhân tại trại giam Abu Ghraib (Iraq) hoặc các vụ tra tấn tù nhân hồi Thế chiến thứ 2. 

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.