15 năm tù cho kẻ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

14/01/2013 20:04 GMT+7

(TNO) Chiều nay 14.1, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Quang (41 tuổi, ở Q.Kiến An, Hải Phòng) 15 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

 >> Một người Hàn Quốc lừa đảo lãnh án 15 năm tù
>> Hãm hại bạn của con, lãnh án 15 năm tù
>> Biển thủ 754 chỉ vàng, lãnh án 15 năm tù
>> Ông Vương Lập Quân bị kết án 15 năm tù
>> Nguyên Phó tổng giám đốc BIDV lãnh án 15 năm tù
>> Ghen tuông chém vợ, lãnh 15 năm tù
>> Trưởng đoàn ca múa trung ương Trung Quốc lãnh án 15 năm tù

 lừa fđảo chiếm đoạt tài sản
Bị cáo Nguyễn Hữu Quang tại phiên tòa - Ảnh: Thái Uyên

Theo cáo trạng, năm 2007, chị Đỗ Thị Hồng (quốc tịch Anh) có cho chị Mai Thị Cẩm Tú ở Q.Thanh Xuân (Hà Nội) vay 110.000 bảng Anh (tương đương hơn 3 tỉ đồng). Chị Tú đã trả nợ được nửa số tiền trên.

Năm 2008, chị Hồng về Việt Nam có nhờ Nguyễn Hữu Quang đòi nợ hộ. Khi chị Hồng cùng Quang đến gặp chị Tú, thấy Quang có lời lẽ thô tục, dọa nạt chị Tú, nên chị Hồng đã trả tiền công và không nhờ đòi nợ giúp nữa.

Mặc dù vậy, khi biết chị Tú gán nợ cho chị Hồng bằng một căn nhà ở Q.Hai Bà Trưng, Quang đã tìm đến đòi hưởng 40% giá trị căn nhà gọi là tiền công đòi nợ. Do sợ Quang manh động nên chị Hồng đã đồng ý và hợp thức hóa giấy tờ. Sau đó, Quang thông báo có người mua nhà và yêu cầu chị Hồng đưa giấy tờ căn nhà trên để thực hiện giao dịch.

Sau khi bán được 1,6 tỉ đồng, Quang đã bỏ trốn, không trả lại chị Hồng 60% như thỏa thuận.

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, TAND TP.Hà Nội đã đề nghị mức án chung thân cho Nguyễn Hữu Quang.

Tại tòa, Quang tỏ ra ngênh ngang, rung đùi hát trước tòa khi Hội đồng xét xử vào hội ý. Không những vậy, suốt phiên tòa, bị cáo Quang còn có những hành động “làm trò” nực cười khiến lực lượng làm nhiệm vụ phải nhiều lần nhắc nhở.

Sau giờ nghị án, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Quang 15 năm tù giam.

Thái Uyên - Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.