Mỹ giảm thuế “chống phá giá” cá tra

10/03/2012 03:59 GMT+7

Sáng 9.3 (theo giờ VN), Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố kết quả cuối cùng của đợt xem xét hành chính lần 7 (POR7) đối với cá tra VN xuất khẩu vào Mỹ giai đoạn từ 1.8.2009 đến 31.7.2010.

Sáng 9.3 (theo giờ VN), Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố kết quả cuối cùng của đợt xem xét hành chính lần 7 (POR7) đối với cá tra VN xuất khẩu vào Mỹ giai đoạn từ 1.8.2009 đến 31.7.2010.

Trong đợt xem xét này, DOC đã lấy Bangladesh làm quốc gia thay thế duy nhất để tính toán biên độ phá giá. Theo đó, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (Vinh Hoan Corp) có mức thuế 0%, các công ty là bị đơn bắt buộc của đợt xem xét lần này có mức thuế khoảng 0,03 USD/kg, và mức thuế chung cho các công ty khác của VN là 2,11 USD/kg. Với kết quả này, Vinh Hoan Corp là công ty duy nhất có 3 năm liên tiếp có mức thuế suất 0% và sẽ có cơ hội được xem xét thoát khỏi vụ kiện chống bán phá giá của Mỹ. Trước đó, trong quyết định sơ bộ, DOC đã sử dụng các số liệu của Philippines và Indonesia làm quốc gia thay thế để tính các chi phí giá thành sản xuất cá tra của VN và mức thuế dự định áp dụng đối với các bị đơn bắt buộc của VN là khoảng 15% (khoảng 0,56 USD/kg). Tuy nhiên, các luật sư của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) đã chứng minh các số liệu này không phù hợp thực tế và đã thuyết phục DOC đảo ngược quyết định sơ bộ và chọn Bangladesh làm quốc gia thay thế để tính phí. Ông Andrew Schroth -  một trong những luật sư của VASEP - nhận định: "Đây là một chiến thắng tuyệt vời cho VASEP và các nhà xuất khẩu VN. Mức thuế suất sau kết quả cuối cùng này áp cho cá tra VN là rất thấp và đã ghi nhận một số thay đổi trong chính sách giá cả ở Mỹ”.

Quang Thuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.