Bắt kẻ giả danh cảnh sát hình sự

08/12/2004 11:02 GMT+7

Rạng sáng 1/12, trong lúc chị Trần Thị Hà (40 tuổi, ngụ tại Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đang đứng chờ người thân tại lề đường Hoàng Văn Thụ thuộc P.9, Q.Phú Nhuận thì Lê Hoàng Vũ (23 tuổi) và Lưu Văn Hòa (22 tuổi, cùng ngụ tại Q.Tân Bình) đến tự xưng là cảnh sát hình sự và đòi bắt chị Hà. Chị Hà chống cự liền bị chúng đánh bị thương. Người đi đường phát hiện báo cảnh sát 113 đến tóm được tên Vũ (tên Hòa chạy thoát) giao cảnh sát điều tra quận xử lý.

* Một CSGT bị côn đồ đánh trọng thương. Khoảng 10h sáng 2/12, tại chốt giao thông ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Phú (Q.Hồng Bàng, TP Hải Phòng), hạ sĩ CSGT Vũ Hùng Thắng thấy hai thanh niên chạy xe máy cố tình vượt đèn đỏ bèn phát hiệu lệnh dừng xe. Một tên trong bọn liền nhảy xuống cự nự, sau đó ôm chặt anh Thắng, còn tên kia phóng vọt đi. Chỉ vài phút sau, hắn quay trở lại, cả hai dùng hung khí tấn công hạ sĩ Thắng tới tấp khiến anh gục xuống. Lúc ấy các chiến sĩ cảnh sát bảo vệ Ngân hàng Công thương gần đó và người dân xung quanh đã kịp thời can thiệp đưa nạn nhân đi cấp cứu và bắt được một trong hai tên côn đồ là Nguyễn Trung Kiên (20 tuổi, ngụ ở P.Quán Trữ, Q.Kiến An) giao cho công an xử lý.

H.Thanh - Phạm Hải Sâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.