Nhật triệu tập đại sứ Trung Quốc

18/03/2012 03:35 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kenichiro Sasae triệu tập Đại sứ Trung Quốc ở Tokyo Trình Vĩnh Hoa để phản đối tàu tuần tra nước này xuất hiện tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ngày 16.3.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kenichiro Sasae triệu tập Đại sứ Trung Quốc ở Tokyo Trình Vĩnh Hoa để phản đối tàu tuần tra nước này xuất hiện tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ngày 16.3.

Kyodo News hôm qua dẫn lời ông Sasae nói đây là “vụ xâm phạm cực kỳ nghiêm trọng và không thể chấp nhận được”. Theo Lực lượng tuần duyên Nhật, 2 tàu hải giám 50 và 66 của Trung Quốc đã đến vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư vào sáng 16.3 (giờ địa phương) và đã rời đi sau khi nhận cảnh cáo của tàu Nhật. Trong khi đó, Tân Hoa xã dẫn thông báo của Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc nói 2 tàu trên đến Senkaku/Điếu Ngư “để tuần tra thông thường”.

Cục này tuyên bố việc điều tàu hải giám tới vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư nhằm “bảo vệ quyền lợi biển và khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh”. Trung Quốc chưa có phản ứng về việc Đại sứ Trình bị triệu tập.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.