Chuyển tội danh, tăng hình phạt

13/05/2012 03:13 GMT+7

Tại phiên xử phúc thẩm mới đây, HĐXX của TAND TP.HCM chuyển tội danh từ “cưỡng đoạt tài sản” sang “cướp tài sản”, tăng hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Văn Huân (4 năm tù), Nguyễn Tiến Dũng (3 năm 6 tháng tù) và Nguyễn Văn Hiếu (3 năm tù).

Các bị cáo cùng ngụ tại Q.8, đã bàn nhau chặn người đi đường xin tiền, nếu không cho sẽ đánh cướp luôn. Mặc dù thực hiện tổng cộng 4 vụ chưa cướp được gì nhưng các bị cáo đã nhanh chóng bị bắt, sau khi các nạn nhân trình báo công an. Lúc đầu, Viện Kiểm sát truy tố tội “cướp tài sản” nhưng tòa án cấp sơ thẩm kết tội “cưỡng đoạt tài sản”, với mức án là Huân 1 năm 9 tháng tù, Hiếu 1 năm 3 tháng tù, Dũng 1 năm 6 tháng tù. Sau đó bản án bị Viện Kiểm sát kháng nghị.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.