Xây đền thờ liệt sĩ tại Phan Thiết

27/06/2013 20:33 GMT+7

(TNO) Sáng nay 27.6, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp chủ trì buổi họp báo công bố việc xây dựng đền thờ liệt sĩ tại TP.Phan Thiết, Bình Thuận.

Đền thờ liệt sĩ tại TP.Phan Thiết sẽ được xây dựng tại điểm nút giao lộ Nguyễn Hội và Đặng Văn Lãnh (P.Xuân An, TP.Phan Thiết). Đền thờ được xây dựng một trệt, một lầu với tổng diện tích sàn 1.216 m2, trong khuôn viên gần 7.000 m2.

Ngoài quảng trường, văn bia, nhà quản lý, đền thờ còn có nhà để xe và các công trình phụ khác. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 25 tỉ đồng được huy động từ các tổ chức, cá nhân và trích từ ngân sách Nhà nước.

Theo Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết, đền thờ sẽ là nơi quy tụ hơn 2.000 liệt sĩ là con em địa phương và các liệt sĩ khắp mọi miền Tổ quốc từng chiến đấu và hy sinh tại TP.Phan Thiết.

Dự kiến ngày 27.7 tới, công trình sẽ được khởi công. Đây là đền thờ liệt sĩ duy nhất tại tỉnh Bình Thuận được xây dựng kể từ ngày giải phóng Bình Thuận đến nay.

Tin, ảnh: Quế Hà

>> Khánh thành đền thờ liệt sĩ Trảng Bom
>> An táng hai bộ hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện
>> Tường rào Nghĩa trang liệt sĩ H.Năm Căn lại sụp
>> Truy điệu và an táng 26 hài cốt liệt sĩ
>> Truy điệu, an táng 53 liệt sĩ hy sinh tại Lào

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.