Bến xe Miền Đông: tăng giá vé 20-60%
Bến xe Miền Đông (BXMĐ) cho biết đã họp thống nhất với các doanh nghiệp có xe hoạt động trong bến về kế hoạch vận chuyển khách trong dịp Tết Mậu Tý 2008, từ ngày 27.1 đến ngày 9.2.2008 (tức từ 20 tháng chạp đến mùng 10 tháng giêng). Dự kiến, trong khoảng thời gian này BXMĐ chuẩn bị 3.430 xe (bao gồm 395 xe buýt tăng cường), sẽ có 17.878 lượt xe vận chuyển 483.298 lượt khách.
Các doanh nghiệp có xe hoạt động tại bến đã thống nhất sẽ tăng giá vé xe Tết từ 20 - 60% so với ngày thường, do giá xăng dầu tăng cao và để bù lỗ xe chạy rỗng một chiều. Thời gian tăng giá từ ngày 20 tháng chạp đến mùng 3 Tết. Theo quy định mới, năm nay các doanh nghiệp sẽ tự phát hành và bán vé cho xe của đơn vị mình, BXMĐ không bán vé cho khách như mọi năm. Riêng đối với số lượng xe tăng cường (xe buýt, xe hợp đồng tăng cường, xe tăng cường trái tuyến...) để giải tỏa khách trong dịp Tết, BXMĐ sẽ sử dụng vé của Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) để bán. Đồng thời, bến xe cũng đứng ra thu hộ khoản thuế 5,36% trên tổng doanh thu bán vé thay cho Samco để thực hiện các thủ tục quyết toán với cơ quan thuế.
Điều này khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn do ngoài việc phải nộp nhiều khoản dịch vụ cho xe qua bến, các doanh nghiệp phải nộp thêm tiền thuế 5,36% trên doanh thu bán vé (tính trung bình, một xe khách khi xuất bến phải trên 1 triệu đồng tiền thuế). Nhiều người lo lắng với quy định này, một số xe sẽ không vào bến để vận chuyển khách mà chạy "dù" bên ngoài để trốn thuế. Việc doanh nghiệp tự bán vé có thể dẫn đến phương án bán vé trước cho khách trong năm nay sẽ diễn ra trễ hơn mọi năm, có thể dẫn đến cảnh dồn ứ khách nhiều giờ trong bến để chờ mua vé.
Bến xe Miền Tây: Doanh nghiệp tự quyết định giá vé
Xe khách đã sẵn sàng phục vụ Tết tại BXMĐ - ảnh: Đình Mười |
Do gần TP.HCM hơn so với các tuyến miền Trung và miền Bắc, nên lượng khách về miền Tây thường chỉ tập trung vào những ngày cận Tết. Dù vậy, BXMT đã lên kế hoạch phục vụ Tết trong 20 ngày (10 ngày trước và 10 ngày sau Tết), bắt đầu từ 21 tháng chạp đến mùng 10 tháng giêng. Vé sẽ được bán trước từ ngày 10 tháng chạp (17.1.2008) đến 25 tháng chạp (ngày 1.2.2008), cho các chuyến xe khởi hành tại TP.HCM trong các ngày từ 21 đến 29 tháng chạp. Khách đi lẻ và tập thể có thể đến mua vé trước tại phòng bán vé BXMT, từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 mỗi ngày; hoặc đặt chỗ qua điện thoại (số 7510524) cho các tập thể từ 25 người trở lên trên cùng một tuyến đường, sẽ có xe đến rước theo yêu cầu của hành khách.
Các tuyến từ Thừa Thiên - Huế trở ra, giá vé tăng 40% từ ngày 27-28.1.2008; tăng 60% từ ngày 29.1-6.2.2008; tăng 20% từ ngày 7-9.2.2008. Các tuyến từ Khánh Hòa đến Đà Nẵng và Tây Nguyên: tăng 40% từ ngày 27-30.1.2008; tăng 60% từ ngày 31.1-6.2.2008; tăng 20% từ ngày 7-9.2.2008. Các tuyến đi về các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước: tăng 60% từ ngày 31.1-6.2.2008; tăng 20% từ ngày 7-9.2.2008. Riêng các tuyến đi về các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đồng Nai, giá vé sẽ tăng 40% từ ngày 1-10.2.2008. |
Đặc thù của đa số các tuyến xe khách về miền Tây là phải qua nhiều phà, trong đó bến phà Cần Thơ, Rạch Miễu thường xuyên bị ùn tắc trong những ngày cao điểm. Do vậy, xe sẽ không quay vòng nhanh, dẫn đến tình trạng thiếu xe ở đầu TP.HCM. BXMT đã đề nghị Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn và Sở Giao thông - Công chính TP.HCM hỗ trợ xe buýt để kịp thời giải tỏa khách ùn ứ có khả năng xảy ra vào 2 ngày cao điểm (45 xe vào ngày 28 tháng chạp và 85 xe vào ngày 29 tháng chạp).
Mai Vọng - Đình Mười
Bình luận (0)