Nhớ vợ kiểu Ấn

21/06/2013 03:00 GMT+7

Một người chồng đau khổ đang xây dựng một phiên bản thu nhỏ của đền thờ Taj Mahal nổi tiếng trong vườn nhà ở Bulandshahr, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) để tưởng niệm người vợ quá cố (ảnh).


Ảnh: Orange 

Theo Orange, ông Faizul Hasan Kadari, 77 tuổi, đã quyết định làm bản sao có kích cỡ 15 x 15 m sau khi vợ ông qua đời vào tháng 12.2011.

Cho đến nay ông đã chi gần 1 triệu rupee, bán cả của cải gia truyền và huy động tiền hưu trí mà công trình “để đời” vẫn chưa xong.

T.Q

>> Dubai sẽ xây dựng bản sao Taj Mahal
>> Bí ẩn các vương triều cổ: Xây đền Taj Mahal bằng tình yêu
>> Đền Taj Mahal bằng que diêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.