Trung Quốc dọa đáp trả các 'hành động gây hấn' ở biển Đông

11/04/2014 12:05 GMT+7

(TNO) Trung Quốc ngày 10.4 tuyên bố Bắc Kinh 'kiên quyết' bảo vệ 'chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông' và sẽ đáp trả lại bất kỳ hành động gây hấn nào tại vùng biển này.

Tại diễn đàn kinh tế Bác Ngao ở tỉnh Hải Nam ngày 10.4, Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường, đã tuyên bố Trung Quốc sẽ tuân thủ lộ trình phát triển một cách hòa bình và duy trì quan hệ thân thiện với các quốc gia láng giềng, theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông) ngày 11.4.

Nhưng quyết tâm của Bắc Kinh trong việc bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông “là điều không thể lay chuyển được”, ông Lý nói.

“Chúng tôi sẵn sàng dàn xếp những vụ tranh chấp lãnh thổ thông qua các biện pháp hòa bình và chúng tôi ủng hộ hợp tác hàng hải, nhưng chúng tôi sẽ kiên quyết đáp trả bất kỳ những hành động gây hấn ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định tại biển Đông”, ông Lý cho biết.

Tuy nhiên, trên thực tế, Trung Quốc trong thời gian qua liên tục có những hành động gây hấn trên biển Đông gây nhiều quan ngại, bao gồm vụ tàu Trung Quốc bắn vòi rồng vào tàu cá Philippines tại bãi cạn Scarborough đang tranh chấp trên biển Đông; tàu Trung Quốc chặn tàu tiếp tế Philippines ở bãi Cỏ Mây (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam)…

Ngoài tuyên bố chủ quyền phi lý “đường lưỡi bò” trên biển Đông, Trung Quốc còn ngang nhiên áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá ở biển Đông, quy định yêu cầu tàu cá nước ngoài phải xin phép khi đánh bắt trong vùng biển chiếm gần 2/3 diện tích biển Đông và liên tục chặn bắt tàu cá nước khác, theo AFP.

Phúc Duy

>> Trung Quốc cảnh báo Philippines về bãi Cỏ Mây
>> Philippines phản đối Trung Quốc đuổi tàu khỏi bãi Cỏ Mây
>> Tàu Philippines và Trung Quốc đối đầu kịch tính ở biển Đông
>> Philippines lên án lệnh cấm đánh bắt ở biển Đông của Trung Quốc
>> Mỹ lên án lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở biển Đông
>> Mỹ đòi Trung Quốc giải thích 'đường lưỡi bò

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.