Bình Nhưỡng từng làm giàu uranium?

21/12/2007 23:55 GMT+7

Báo Washington Post hôm qua đăng tin các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện dấu vết làm giàu uranium trong những mẫu tuýp do CHDCND Triều Tiên cung cấp. Điều này trái ngược với việc Bình Nhưỡng liên tục bác bỏ rằng nước này có theo đuổi chương trình hạt nhân làm giàu uranium bí mật.

Giới chức Mỹ lo ngại việc công bố phát hiện này có thể làm phức tạp thêm chính sách đối ngoại của Washington đối với Bình Nhưỡng, theo như Washington Post dẫn nguồn từ chính phủ và các kênh ngoại giao Mỹ. Trong lúc thừa nhận có chương trình vũ khí dựa trên plutonium, trước đây CHDCND Triều Tiên liên tục bác bỏ cáo buộc từ Mỹ rằng nước này đã từng thực hiện các hoạt động liên quan đến việc làm giàu uranium. Washington cho biết những mẫu tuýp có chứa uranium là bằng chứng cho thấy Bình Nhưỡng đã có chương trình vũ khí uranium bí mật vì chúng có thể được sử dụng trong các máy ly tâm để chuyển khí uranium làm nhiên liệu cho vũ khí hạt nhân. Sắp tới, các nhà thương thuyết Mỹ sẽ yêu cầu phía CHDCND Triều Tiên đưa ra lời giải thích rõ ràng về việc này.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.