Cựu sinh viên lãnh án chung thân

14/07/2012 04:32 GMT+7

Hôm qua 13.7, TAND TP.HCM tuyên phạt Châu Tấn Việt (20 tuổi, ngụ Q.3, lúc phạm tội là sinh viên) tù chung thân về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Việt và V.N.T.A (cũng là sinh viên) có quan hệ tình cảm từ thời học trung học. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cả hai không liên lạc với nhau. Nhân sinh nhật thứ 19 của A., Việt đến nhà gửi quà tặng (không gặp mặt). Hai ngày sau, A. gọi điện cám ơn và cho biết đã có bạn trai. Do vẫn còn tình cảm, Việt rủ A. đi chơi hòng nối lại tình xưa. Ngày 25.5.2011, Việt và A. đến một nhà nghỉ ở P.2, Q.Tân Bình quan hệ. Sau đó, nghe A. điện thoại bỡn cợt, yêu đương với một thanh niên khác, Việt tức giận lấy dao mang theo sát hại A. Gây án xong, Việt lấy điện thoại, tiền của A. và bị nhân viên nhà nghỉ phát hiện, bắt giữ.

Quang Hiển

>> Bắt khẩn cấp bốn nghi phạm cướp tài sản
>> Tử hình kẻ giết tài xế taxi, cướp tài sản
>> Nhóm cướp tài sản của các cặp tình nhân hầu tòa
>> Bắt nghi can giết người, cướp tài sản
>> Y án vụ cướp tài sản của người chết
>> Bắt kẻ cầm đầu nhóm bắt người, cướp tài sản
>> Sinh viên cướp tài sản của bạn cùng trường
>> Dàn cảnh cướp tài sản?
>> Nghi án tài xế taxi cướp tài sản du khách
>> Giết chủ cướp tài sản, lãnh án tử hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.