Ấn Độ mất 7.000 bé gái mỗi ngày

13/12/2006 21:53 GMT+7

Đó là báo cáo mới nhất của UNICEF. Sở dĩ Ấn Độ mất khoảng 7.000 bé gái mỗi ngày do truyền thống trọng nam khinh nữ khiến nhiều người phá bỏ các bào thai nữ. Theo một cuộc khảo sát do báo The Lancet (Anh) tiến hành, quốc gia Nam Á này đã mất 10 triệu bé gái trong 20 năm qua.

Tuy nhiên, các chuyên gia Ấn Độ cho biết con số này không hơn 5 triệu. Theo luật pháp Ấn Độ, xét nghiệm để biết giới tính thai nhi là bất hợp pháp nếu không phải vì lý do y tế nhưng việc này vẫn diễn ra như cơm bữa, nhất là ở những vùng giàu có. Bang Punjab ở miền bắc là một trong những bang có tỷ lệ giới tính mất cân bằng nhất với 798 bé gái/1.000 bé trai dưới 6 tuổi. Trong các gia đình Ấn Độ, con gái được xem là "món nợ" vì cha mẹ phải chi bộn tiền làm của hồi môn khi về nhà chồng. (Reuters, News24)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.