Ngôi mộ Ai Cập 3.300 năm trước

04/04/2014 03:00 GMT+7

Các nhà khảo cổ học đã khai quật được ngôi mộ có đến 3.300 năm tuổi ở bên ngoài Abydos, một trong những thành phố cổ lâu đời nhất Ai Cập.

Tạp chí LiveScience dẫn lời Kevin Cahail (Đại học Pennsylvania) cho biết ban đầu các nhà nghiên cứu chỉ phát hiện tàn tích của những bức tường nhỏ nhưng không ngờ khảo cổ sâu tìm ra hầm mộ cổ. Bên trong tìm thấy hài cốt của ít nhất là 3 - 4 người đàn ông, 10 - 12 phụ nữ và 2 trẻ em.

Hãng tin UPI dẫn lời Cahail cho biết vì xương cốt trong mộ nữ nhiều hơn nam nên có chỉ dấu hồi đó sống theo chế độ đa thê và mộ được sử dụng cho nhiều thế hệ trong gia đình.

Tạ Xuân Quan

>> Hàng chục ngôi mộ bị đập phá
>> Ngôi mộ của người làm bia 3.000 năm trước
>> Ngôi mộ cổ của nữ quý tộc
>> Đào móng nhà, phát hiện 61 ngôi mộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.