Chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm

19/12/2012 09:05 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch 18.12 (tức rạng sáng 19.12, giờ VN), thị trường chứng khoán thế giới đã ghi nhận sắc xanh trên diện rộng và mức tăng đáng kể.

Tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 tăng 1,2%, lên chốt phiên ở mức 1.446,79 điểm - mức chốt phiên cao nhất của chỉ số này trong vòng hai tháng trở lại đây.

Như vậy, tới thời điểm này, S&P 500 đã tăng 15% kể từ đầu năm cho tới nay. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones Industrial cũng không kém cạnh khi giành thêm 115,57 điểm, tương đương mức tăng 0,9% trong phiên này, lên chốt ở mức 13.350,96 điểm.

Toàn bộ 10 nhóm ngành đóng góp vào S&P 500 đều tăng điểm trong phiên này, dẫn đầu là các nhóm cổ phiếu năng lượng, công nghệ và tài chính với mức tăng tối thiểu là 1,4%.

Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 1,5% trong phiên này, lên thành 3.054,53 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ trong phiên này cũng tăng đáng kể với 7,4 tỉ cổ phiếu được sang tay, tăng 20% so với mức trung bình của ba tháng gần đây.

Theo phân tích của các chuyên gia, nguyên nhân giúp Phố Wall tăng điểm trong phiên này là cuộc thương thảo giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Quốc hội nước này đang có những dấu hiệu tiến triển theo chiều hướng khả quan.

Cùng với đó, một thống kê từ phía cơ quan chính phủ Mỹ cho thấy chỉ số niềm tin trên thị trường nhà đất Mỹ trong tháng 12 vừa qua đã tăng lên mức cao nhất trong hơn sáu năm trở lại đây.

Chuyên gia Philip Tasho - Giám đốc đầu tư thuộc Tamro Capital Partners (trụ sở tại bang Virginia, Mỹ) - nhận định với tiến trình thảo luận hiện nay thì có nhiều khả năng cho việc đạt được thỏa thuận ngân sách mới giữa Quốc hội và Tổng thống Obama trước cuối năm và đó sẽ là tín hiệu tích cực với thị trường.

* Tại châu u, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực tăng nhẹ 0,5%.

Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,4%, lên thành 5.935,9 điểm; chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,29% lên mức 3.648,63 điểm; chỉ số DAX của Đức tăng 0,64%, chốt phiên ở mức 7.653,58 điểm. Trong khi đó, chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 1,6%; còn chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0,94%.

* Trên thị trường dầu thô, giá dầu giao kỳ hạn tháng 1.2013 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) tăng 0,73 USD/thùng, chốt phiên ở mức 87,93 USD/thùng. Đây là mức chốt phiên cao nhất của loại dầu này kể từ phiên 4.12.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 2.2013 tại London (Anh) tăng 1,2 USD/thùng, lên 108,4 USD/thùng.

Thu Hạnh

>> Chứng khoán tiếp tục khởi sắc
>> Chứng khoán giảm điểm phiên cuối tuần
>> Thêm 2 công ty chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt
>> Nợ xấu tiềm ẩn ở công ty chứng khoán
>> Chứng khoán châu u ghi điểm
>> Chứng khoán Mỹ và châu u tăng điểm nhẹ
>> Sàn chứng khoán thiếu minh bạch
>> Chứng khoán thế giới tiếp tục tăng điểm
>> Chứng khoán thế giới tăng điểm mạnh phiên đầu tuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.