Đương sự gây náo loạn tại tòa

21/12/2011 01:37 GMT+7

Ngày 20.12, tại TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) xảy ra một vụ gây rối nghiêm trọng, làm kẹt xe trước cổng tòa.

Ngày 20.12, tại TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) xảy ra một vụ gây rối nghiêm trọng, làm kẹt xe trước cổng tòa.

Vào khoảng 8 giờ, TAND TP.Biên Hòa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ kiện dân sự về tranh chấp thừa kế. Bên nguyên đơn là bà Phạm Thị Đảm (SN 1963) và bị đơn là bà Phạm Thị Đương (SN 1964, là hai chị em ruột, cùng ngụ tại TP.Biên Hòa). Năm 1993, cha mẹ ruột của hai bà này lập di chúc, để lại lô đất (diện tích 2.540m2) tại P.Hố Nai chia cho 4 người con là Phạm Văn Tấn, Phạm Thị Đảm, Phạm Thị Đương và Phạm Văn Đang. Sau đó, bà Đương lập thủ tục chuyển nhượng sở hữu toàn bộ lô đất trên cho người khác nên bà Đảm kiện đòi lại.


Ông Đang đập bể di ảnh trước cổng tòa để gây áp lực với tòa án

Sáng nay, khi đang xét xử, chủ tọa đề nghị tạm dừng phiên tòa để thẩm tra lại chứng cứ. Lập tức, bà Đảm và ông Đang cùng một số người lớn tiếng phản đối, buộc tòa phải tiếp tục xét xử. Do không được đáp ứng, bà Đảm và ông Đang mang di ảnh của người thân cùng bằng chứng nhận gia đình có công cách mạng ra đập phá trước cổng tòa, chửi bới các cán bộ tòa án, gây náo loạn dẫn đến tụ tập đông người. Lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp phải ra đường điều tiết giao thông để tránh ùn tắc. Sau đó, Cảnh sát 113 có mặt, tạm giữ hai người để đưa về trụ sở giải quyết, trật tự mới được vãn hồi.

Tin, ảnh: Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.