Bồi thường vì không kiểm tra công thức làm bánh khi đăng báo

27/12/2011 17:54 GMT+7

(TNO) Tòa án Tối cao Chile ngày 26.12 đã ra lệnh cho một tờ báo bồi thường 125.000 USD cho 13 người bị phỏng trong lúc thử nghiệm một công thức chế biến churro (một loại bánh bột chiên dầu phổ biến ở Mỹ La-tinh) được đăng trên báo, theo hãng tin AP.

(TNO) Tòa án Tối cao Chile ngày 26.12 đã ra lệnh cho một tờ báo bồi thường 125.000 USD cho 13 người bị phỏng trong lúc thử nghiệm một công thức chế biến churro (một loại bánh bột chiên dầu phổ biến ở Mỹ La-tinh) được đăng trên báo, theo hãng tin AP.

 
Chiên bánh churro - Ảnh: New York Daily News

Nhà xuất bản tờ La Tercera phải trả cho 11 phụ nữ và 2 đàn ông các khoản bồi thường cá nhân từ 279 USD đến 48.000 USD tùy theo mức độ phỏng.

Phán quyết được đưa ra 7 năm sau khi số độc giả nói trên làm thử bánh theo công thức đăng trên báo.

Các thẩm phán nói rằng tờ báo đã không tiến hành kiểm tra đầy đủ công thức trước khi xuất bản, và rằng nếu độc giả làm đúng theo công thức, bánh churro hoàn toàn có khả năng phát nổ một khi dầu đạt đến nhiệt độ được đề nghị.

Tập đoàn Copesa, vốn chịu trách nhiệm xuất bản tờ báo trên, tuyên bố sẽ tuân thủ phán quyết của tòa.

Vài ngày sau khi công thức chế biến được đăng trên tạp chí vào năm 2004, các bệnh viện trên toàn quốc đã bắt đầu tiếp nhận và chữa trị những phụ nữ bị phỏng khi bánh churro đang chiên thình lình văng ra khỏi nồi.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.