Báo động nạn gian lận gas

20/12/2010 00:46 GMT+7

Trong điều kiện giá gas cao ngất ngưởng, người dân dùng gas đã phải chi trả khoản tiền rất cao đồng thời lại bị đối tượng gian lận gas “móc túi” không thương tiếc!

Mua bình gas 12 kg chỉ còn 6 kg!

Một vụ gian lận gas bị phát hiện khiến người tiêu dùng (NTD) dùng gas giật mình vì lâu nay bị “móc túi” số tiền quá lớn. Bình gas 12 kg bị “rút ruột” chỉ còn 6 kg. Thậm chí có bình chỉ còn khoảng 5,5 kg gas. Tính theo giá gas hiện nay, với mỗi bình gas 12 kg này đối tượng gian lận đã “móc túi” NTD khoảng 170.000 đồng! Đó là trường hợp “siêu gian lận” gas bị Quản lý thị trường TP.HCM (QLTT) phối hợp với Chi hội Gas miền Nam bắt quả tang tại số 560/12 Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình vào ngày 29.11. Đây là “cơ sở” kinh doanh gas lậu, gas giả mạo... “lập kỷ lục” về “ăn gas”.

Có tình trạng gas lậu, gas giả chiết nạp từ các tỉnh lân cận đưa vào thị trường TP tiêu thụ. Cơ quan chức năng một số địa phương còn dung túng, nhẹ tay với đối tượng này dẫn tới nạn gian lận gas tràn lan - Bà Lê Thị Anh Mẫn, Chủ tịch Chi hội Gas miền Nam

Thông thường gas dỏm bị “rút ruột” từ 1 - 3 kg/bình 12 kg. Theo giới kinh doanh gas, không chỉ TP.HCM mà các tỉnh lân cận cũng tràn lan gas dỏm. Ngày 23.9.2010, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an Bình Thuận đã kiểm tra ô tô tải biển số 86H-6732 do ông Trịnh Quốc Dũng điều khiển vận chuyển 238 bình gas các loại. Bà Phạm Thị Tâm - Giám đốc Công ty TNHH thương mại Thái Dương (thôn Đá Mài, xã Tân Xuân, H.Hàm Tân) đã nhận là chủ lô hàng này. Qua công tác điều tra, PC46 - Công an Bình Thuận xác định lô gas nêu trên là giả mạo các thương hiệu gas lớn, sang chiết trái phép. Đối tượng khai nhận gas từ trạm sang chiết ở Vũng Tàu, đưa về Bình Thuận tiêu thụ. Ngoài ra, kết quả kiểm định cũng xác định gần 100% lô gas này bị “rút ruột”. Trong đó có bình gas bị “rút ruột” đến 3 kg. Thậm chí, theo biên bản kiểm định của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Bình Thuận, có bình gas 12 kg nhưng chỉ còn khoảng 2,5 kg gas. Ông Đào Nguyên Quán - đại diện Công ty Total Gas Việt Nam cho biết, nhiều trường hợp lực lượng chức năng phát hiện bình gas dỏm bị nạp đến 2 kg nước. Khi dùng hết bình NTD mới phát hiện... gas đểu.

Ham quà... mất tiền!

Đại diện gas SP cho biết, đầu tháng 10 vừa qua, chị Tiên - một NTD ở Q.Bình Thạnh vì bị hấp dẫn bởi quà khuyến mãi là 1 kg bột giặt OMO nên mua gas theo số điện thoại in trên tờ rơi. Kết quả, bình gas 12 kg với giá hơn 300 ngàn đồng nhưng chị sử dụng chưa đến 2 ngày đã hết sạch. Bình thường trước đây, bình gas 12 kg chị dùng phải hơn 1 tháng. Chị Tiên khiếu nại lên hãng gas (dựa theo tên thương hiệu trên vỏ bình) nhưng bị hãng này bác bỏ vì vỏ bình này bị đối tượng sang chiết lậu chiếm dụng, NTD mua gas trôi nổi nên phải chịu.

Qua những vụ gian lận gas bị phát hiện gần đây rộ lên thủ đoạn đánh vào tâm lý ham quà khuyến mãi của NTD. Vụ gas lậu “siêu móc túi” NTD bị QLTT TP phát hiện ngày 29.11 tại “cơ sở” trên đường Trường Chinh, Q.Tân Bình là một điển hình dùng quà tặng làm... mồi nhử! Khám xét hiện trường, cán bộ QLTT thu giữ đến 60 kg tờ rơi giả mạo in thông tin “chiêu dụ” NTD bằng quà tặng hấp dẫn: như nồi lẩu inox cao cấp, 1 lít dầu Tường An, 1 bình thủy tinh cao cấp, gói OMO 800 gr, bộ 3 dao inox cao cấp... Theo một cán bộ Chi hội Gas miền Nam, khi NTD đã “sập bẫy” gọi gas theo tờ rơi có thông tin “siêu khuyến mãi”, đối tượng giao gas, tặng quà và nhận tiền xong là... biến mất. Đồng thời đối tượng đưa nạn nhân này vào “danh sách đen” cần đề phòng. Lần sau nạn nhân này có gọi gas đối tượng cũng không giao gas để tránh bị “phục kích”.

Theo giới kinh doanh gas, nạn gian lận gas hoành hành dữ dội như hiện nay một phần là do cơ quan chức năng chưa vào cuộc quyết liệt. Bà Lê Thị Anh Mẫn - Chủ tịch Chi hội Gas miền Nam nói: “Có tình trạng gas lậu, gas giả chiết nạp từ các tỉnh lân cận đưa vào thị trường TP tiêu thụ. Cơ quan chức năng một số địa phương còn dung túng, nhẹ tay với đối tượng này dẫn tới nạn gian lận gas tràn lan”.

Cũng theo Chi hội Gas miền Nam, tổng mức phạt mà UBND tỉnh Bình Thuận đã phạt Công ty TNHH thương mại Thái Dương là hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, công ty này còn bị phạt bổ sung tịch thu 238 bình gas vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trong thời gian 2 tháng. Tuy nhiên, theo giới kinh doanh gas, số vụ gian lận gas bị cơ quan chức năng làm đến nơi đến chốn, xử phạt nghiêm khắc như trên chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí là điển hình. Vì “siêu lợi nhuận” và mức chế tài nhẹ nên đối tượng không ngần ngại gian lận gas, “móc túi” NTD.

Hoàng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.