3,1% bệnh nhân sau ghép thận bị ung thư

12/01/2013 08:10 GMT+7

(TNTS) Theo công bố của nhóm nghiên cứu thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, trên 550 bệnh nhân được theo dõi sau ghép thận (từ tháng 12.1992 đến tháng 5.2012) thì có 17 người (3,1%) bị ung thư.

Loại ung thư các bệnh nhân thường mắc là ung thư đường tiết niệu, tử cung, vú, hạch, lưỡi, dạ dày... và đã có 11/17 người tử vong.

Theo các bác sĩ, 17 bệnh nhân bị ung thư này được ghép thận những năm 1995-2005. Đây là giai đoạn khởi đầu nên bác sĩ luôn lo sợ vấn đề thải ghép cho bệnh nhân và hay duy trì nồng độ thuốc chống thải ghép ở mức cao.

Trong khi nguyên nhân gây ung thư sau ghép thận là do người bệnh phải sử dụng lâu dài các thuốc ức chế miễn dịch. Các thuốc này được khuyến cáo có khả năng phát sinh ung thư sau ghép thận.

Yên Thanh

>> Lần đầu ghép thận không cùng huyết thống cho bệnh nhi
>> Hai trường hợp được ghép thận lấy từ một người
>> Ca ghép thận cho người bị "cắt" 2 quả thận: Sức khỏe bệnh nhân diễn biến tốt
>> Căng thẳng ca ghép thận cho người bị "cắt nhầm" 2 quả thận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.