Nhận án tù chung thân vì trộm cắp

10/06/2013 16:45 GMT+7

(TNO) Ngày 10.6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Gấm (49 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) tù chung thân về tội “trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Thị Liên Minh (vợ Gấm) cũng bị tuyên 4 năm tù về tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Liên quan trong vụ án này, 5 đồng phạm khác cũng bị xử từ 2 năm đến 19 năm tù

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Nguyễn Văn Gấm là đối tượng đã có 5 tiền án. Sau khi chấp hành xong bản án tù về tội trộm cắp, Gấm không trở về nhà mà sống lang thang ở Long Khánh (Đồng Nai).

Tại đây, Gấm được bạn tù Sỳ Tấn Vinh và Trần Ngọc Thịnh (cùng ngụ ở phường Xuân Bình, TX.Long Khánh) "giúp đỡ" bằng cách kết nạp thêm Thòng Nhì Múi, Nguyễn Thanh Long, Trần Ngọc Thịnh, hình thành băng nhóm chuyên đi trộm xe.

Băng trộm 59 vụ ra tòa
Vợ chồng bị cáo Nguyễn Văn Gấm trước tòa

Từ tháng 4.2009 đến tháng 2.2011, Gấm cùng các đồng phạm sử dụng đoản bẻ khóa cổ xe thực hiện 50 trộm cắp tài sản trên địa bàn Long Khánh. Ngoài những vụ trộm cắp trên, trong vòng chưa đầy 1 tháng (từ tháng 1 đến tháng 2.2011) Gấm cùng Sỳ Tấn Vinh gây ra 9 vụ trộm cắp khác tại H.Gò Công Đông (Tiền Giang).

Tổng cộng, từ khi gây án cho đến khi bị phát hiện, Gấm cùng các đồng phạm đã thực hiện 59 vụ trộm cắp, trộm được 63 xe mô tô các loại với tổng trị giá tài sản lên tới 943 triệu đồng. Toàn bộ số tài sản trộm cắp được, Gấm cùng đồng bọn đưa về nhà Thòng Nhì Múi và Nguyễn Thị Liên Minh cất giấu, sau đó đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Tối 14.2.2011, Gấm và Vinh đang “đua nóng” một chiếc xe Dream ở P.Xuân Hòa (Long Khánh) thì bị người dân phát hiện, bắt giao công an xử lý.

Tin, ảnh: Lê Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.