Macau khổ sở vì đánh bạc chui

10/12/2007 22:51 GMT+7

Hoạt động đánh bạc ngoài luồng đã gây thiệt hại nặng nề cho giới kinh doanh trò đỏ đen tại Macau. Theo kết quả khảo sát do Báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng thực hiện, tình trạng đánh bạc chui có thể đã làm thất thoát khoảng 13 tỉ USD, tương đương 50% lợi nhuận của toàn bộ các sòng bài hoạt động hợp pháp trong 5 năm qua.

Tình trạng đánh bạc riêng diễn ra khi một con bạc sộp và người mồi chài đánh bạc đồng ý một thỏa thuận ngoài lề trước khi con bạc đến sòng bài nhằm trốn số thuế 40% đánh trên tổng thu nhập của sòng bài. Thỏa thuận này giúp con bạc nhận được tiền lại quả nhiều hơn từ người mồi chài, còn người mồi chài có thể lôi kéo thêm nhiều khách VIP đến sòng bài. Dù được liệt vào dạng tội phạm tài chính nhưng việc đánh cược chui rất khó bị phát hiện.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.