Vì sao Công Ninh hoài cổ?

11/12/2005 22:31 GMT+7

Trong năm 2005, hai vở Cõi tình, Những cuộc phiêu lưu của tâm hồn mà Công Ninh dựng cho Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ (TP.HCM) đều là những kịch bản cũ dựng lại.

Đầu năm 2006, Ninh sẽ dựng tiếp hai vở Gái giang hồ quốc tế (Sân khấu kịch Sài Gòn), Đi tìm những gì đã mất (Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ), lại cũng là kịch bản cũ đã dựng. Công Ninh cho biết anh phải đắn đo lắm nhưng kịch bản sân khấu mới bây giờ nội dung thường "mỏng" quá, lại viết về những vấn đề ít ai quan tâm nên khi lựa chọn anh không có gì phải phân vân giữa kịch bản mới hay kịch bản cũ, cũng không sợ bị "chê" là hoài cổ. Quan trọng là kịch bản nào dựng mà cảm thấy... sướng thì chọn thôi.

Thuận An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.