Chiều cao và bệnh tim mạch

12/12/2006 23:19 GMT+7

Kết quả một cuộc nghiên cứu do các nhà khoa học Anh thực hiện cho thấy rằng những người đàn ông bị giảm chiều cao có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và dễ dẫn đến tử vong.

Nhóm chuyên gia đã theo dõi chiều cao của 4.200 người đàn ông trưởng thành trong vòng 20 năm và thấy rằng trong khoảng thời gian đó, họ bị "hao hụt" trung bình 1,67 cm chiều cao. Trong số này có 1.400 người thấp hơn trước đó đến 2 cm. Kết quả cho thấy những người bị "lùn" đi từ 3 cm trở lên có nguy cơ bị các bệnh tim mạch và mau chết hơn những người bị giảm chiều cao dưới 1 cm. (BBC)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.