Lắp cầu phao vào vùng chia cắt

15/12/2010 17:20 GMT+7

(TNO) Ngày 15.12, Đoàn Công binh H70, Quân khu 5 tiến hành lắp đặt cầu phao nối liền đường DT 610B (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) với ba xã Gò Nổi của huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. >> Sập cầu Đen, đường bộ bị chia cắt \ Dựng cầu tạm để đảm bảo lưu thông

Sau sự cố sập cầu Đen chiều 3.12, hơn 30.000 người dân của ba xã Điện Quang, Điện Trung và Điện Phong qua sông bằng đò ngang rất nguy hiểm, sinh hoạt bị đảo lộn, chia cắt do toàn bộ nhu yếu phẩm phải vận chuyển qua sông, chi phí tăng vọt.

Thượng tá Phạm Xuân Thi, Phó tham mưu trưởng Đoàn Công binh H70, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đóng tại Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết: “Từ chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Đoàn Công binh H70 vận chuyển 135 mét cầu phao chuyên dụng trong quân sự, rộng 8,5m từ TP Tam Kỳ đến lắp đặt qua sông, đây là một phần bộ cầu phao quân dụng PMP, có khả năng chịu tải trọng 60 tấn”.

Theo dự kiến, sau khi thử tải, ngày 16.12, cầu phao sẽ thông xe, giải quyết lưu thông cho người dân địa phương.

 
Xe chuyên dụng thả các đốt cầu phao


Bộ đội lắp ghép cầu


Người dân Gò Nổi tặng quà cảm ơn bộ đội

Tin, ảnh: Nguyễn Tú - Nguyễn Viết Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.