Đà Nẵng: Hơn 1.000 trường hợp bị xử phạt, nhắc nhở

16/12/2007 22:46 GMT+7

Trong 2 ngày 15 và 16.12, trên địa bàn Đà Nẵng, lực lượng CSGT tại 38 điểm chốt chặn phát hiện hơn 1.000 trường hợp không đội MBH, trong đó có gần 200 trường hợp bị tạm giữ xe do vừa vi phạm không đội MBH, vừa không mang theo giấy tờ xe.

Theo ông Lê Quốc Dân, Phó phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, các trường hợp vi phạm chủ yếu xảy ra khu vực vùng ven, trong các con đường ở những khu dân cư mới, còn trên các tuyến đường chính, trung tâm thành phố, người dân vẫn tuân thủ nghiêm. Tuy nhiên, theo quan sát của PV Thanh Niên, sau 22 giờ, khi vắng bóng CSGT nhiều người đã bỏ MBH ra khỏi đầu và treo trên xe gắn máy.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.