Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc được "minh oan"

06/12/2007 00:08 GMT+7

Các công tố viên Hàn Quốc hôm qua tuyên bố ông Lee Myung-bak, ứng cử viên của đảng Đại Dân tộc (GNP), không có liên quan đến vụ bê bối dàn xếp giá cổ phiếu của Công ty BBK.

Trong báo cáo sơ bộ được công bố hôm 5.12 do Báo Chosun Ilbo dẫn lại, nhóm điều tra đặc biệt về vụ BBK cho biết, công ty này chỉ có một chủ duy nhất là Kim Kyung-joon, cựu đối tác của ông Lee vừa bị dẫn độ từ Mỹ. Theo đó, ông Kim bị cáo buộc đã vi phạm Luật Chứng khoán, biển thủ và giả tạo giấy tờ.

Trước đó, nghi phạm trên đã tố cáo ông Lee đã ký một hợp đồng bí mật có liên quan đến quyền sở hữu BBK, nhưng giới điều tra cho biết đây là tài liệu giả. Các nhà phân tích dự đoán rằng kết quả điều tra trên đã mở đường cho ứng cử viên Lee Myung-bak đến chiếc ghế quyền lực nhất Hàn Quốc sau cuộc bầu cử vào ngày 19.12. Với chiến thắng của ông Lee, Hàn Quốc sẽ chứng kiến sự trở lại quyền lực của GNP sau 10 năm gián đoạn.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.