Mái chợ đổ sập, nhiều người hốt hoảng tháo chạy

07/04/2014 18:27 GMT+7

(TNO) Sáng 7.4, mái chợ Châu Me, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) bất ngờ đổ sập khiến nhiều người mua và bán trong chợ hoảng hốt tháo chạy ra ngoài.

(TNO) Sáng 7.4, mái chợ Châu Me, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) bất ngờ đổ sập, hàng loạt tấm lợp fibro xi măng rớt xuống vỡ nát, mảng tường phía đông cũng bị đổ sụp, khiến nhiều người mua và bán trong chợ hoảng hốt tháo chạy ra ngoài.

Mái chợ Châu Me sập đổ, hàng loạt tấm lợp fibrô ximăng bể nát vụn
Mái chợ Châu Me sập đổ, hàng loạt tấm lợp fibro xi măng bể nát

Rất may, thời điểm sập mái chợ cũng là lúc chợ sắp tan nên không gây thương vong về người.

Theo UBND xã Phổ Châu, tổng diện tích mái chợ trong nhà lồng bị sập khoảng 100 m2. Nguyên nhân bị sập là do gãy các cây đà ngang.

Chợ Châu Me xây dựng và đưa vào hoạt động từ tháng 8.2008, với tổng kinh phí khoảng 150 triệu đồng, là nơi mua bán của người dân trên địa bàn xã.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Sập mái công trình, nhiều người bị thương
>> Sập mái tháp dừng chân, 2 công nhân tử nạn
>> Trường học bị sập mái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.