Đặc biệt trên Báo in ngày 12.9.2013

12/09/2013 00:51 GMT+7

Tiếp tục thông tin về vụ 1 tiệm vàng nhỏ bán 20 tấn vàng cho SJC, câu chuyện xử lý nợ xấu, cùng tình hình thế giới về kho vụ khí hóa học của Syria; 1 visa đi 5 quốc gia… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 11.9.2013.

Nghi vấn đường dây vũ khí hóa học Triều Tiên - Syria. Lâu nay đã có nhiều nghi ngờ và cáo buộc cho rằng CHDCND Triều Tiên giúp Syria xây dựng kho vũ khí hóa học. (trang 19)

Xử lý nợ xấu, nhiều ưu đãi vẫn khó khả thi. Ngân hàng nhà nước (NHNN) khẳng định, khoảng 30.000 tỉ đồng nợ xấu trong năm nay sẽ được xử lý chủ yếu bằng trái phiếu đặc biệt, thay vì mua theo bán theo giá thị trường, sau khi Công ty Quản lý tài sản (VAMC) được chính thức trao cho một loạt cơ chế đặc biệt kể từ ngày 15.9. Nhưng liệu có khả thi. (trang 7)

 1 visa cho 5 nước. Hội nghị Bộ trưởng Du lịch hạ nguồn Mê Kông gồm VN, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan (ACMECS) diễn ra hôm qua 11.9 tại TP.HCM tập trung tìm giải pháp cho vấn đề hợp tác cốt lõi là 1 thị thực (visa) chung cho 5 nước. (trang 6)

“Nghi vấn 20 tấn vàng mang “khai sinh” giả”. SJC khẳng định có mua bán vàng với Hoàng Khiêm. Trưa 11.9, Ban Tổng giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC đã có cuộc trao đổi với Báo Thanh Niên xung quanh các thông tin về “Nghi vấn 20 tấn vàng mang “khai sinh” giả”. (trang 6)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.