Thủ tướng Nhật xin lỗi bệnh nhân siêu vi

26/12/2007 00:12 GMT+7

Hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda đã gặp gỡ và thay mặt chính phủ xin lỗi các bệnh nhân nhiễm siêu vi gan do dùng dược phẩm nhiễm bẩn cách đây hơn 30 năm.

Theo Hãng tin Reuters, cuộc gặp trên đã diễn ra sau khi ông Fukuda bất ngờ tuyên bố vào hôm 23.12 rằng chính phủ chịu trách nhiệm hoàn toàn về vụ bê bối trong ngành dược vào thập niên 70. Thủ tướng cũng cho biết sẽ đề nghị thông qua một dự luật cung cấp hỗ trợ về tài chính và tinh thần cho các nạn nhân. Trước đó, khoảng 200 bệnh nhân đã nộp đơn kiện lên 5 tòa án, yêu cầu chính phủ và một số hãng dược phải bồi thường cho những tổn thất mà họ phải gánh chịu.

Dự kiến sẽ có khoảng 1.000 bệnh nhân được chính phủ bồi thường, dù ít nhất 10.000 người đã bị nhiễm siêu vi C sau khi sử dụng huyết tương do các hãng dược Nihon và Mitsubishi cung cấp. Sản phẩm trên được dùng trong các cuộc phẫu thuật và những ca sinh nở tại Nhật đến năm 1988 sau khi đã bị thu hồi khỏi thị trường Mỹ vào năm 1977.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.