Bắt thêm phó tổng giám đốc trong vụ lừa đảo vay vốn

12/04/2014 04:31 GMT+7

Ngày 11.4, một nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 4 bị can trong vụ lừa đảo tại Công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia, gồm: Nguyễn Thị Mai Hương, nguyên Phó tổng giám đốc; Đặng Ngọc Sơn, nguyên cán bộ kinh doanh công ty; Vũ Thị Thuận, nguyên kế toán trưởng và Đinh Minh Ngọc, nguyên kế toán Công ty TNHH kim loại Hoàng Gia. Các bị can này được xác định đã có vai trò đồng phạm, giúp Hoàng Minh Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty kinh tế Hoàng Gia (đã bị cơ quan công an khởi tố trước đó).

Điều tra ban đầu xác định trong quá trình hoạt động, Công ty kinh tế Hoàng Gia và Công ty kim loại Hoàng Gia đã ký 2 hợp đồng tín dụng với Phòng giao dịch Ngô Quyền (thuộc Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí VN - PVFC) để vay vốn. Hiệp đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống 9 bộ hồ sơ đề nghị giải ngân tại PVFC Ngô Quyền bằng cách sử dụng pháp nhân của nhóm công ty ma, làm giả các hợp đồng... và được PVFC Ngô Quyền giải ngân 183 tỉ đồng. Liên quan đến vụ việc, trước đó cơ quan CSĐT đã khởi tố bắt tạm giam Trương Anh Điệp, nguyên Giám đốc Công ty TNHH kim loại Hoàng Gia, và một số người có liên quan.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.