Tạm giữ 3 ngà voi châu Phi

17/02/2014 17:15 GMT+7

(TNO) Ngày 17.2, Viện Sinh học nhiệt đới công bố kết quả giám định lô hàng được xác định là 3 chiếc ngà voi châu Phi nằm trong sách đỏ thế giới 2012 đã bị Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TP.HCM) bắt giữ.

(TNO) Ngày 17.2, Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam công bố kết quả giám định lô hàng được xác định là 3 chiếc ngà voi châu Phi nằm trong sách đỏ thế giới 2012 đã bị Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TP.HCM) bắt giữ.

 Số ngà voi Châu Phi bị bắt giữ - Ảnh : L.T.B
Số ngà voi châu Phi bị bắt giữ - Ảnh : L.T.Bình

Theo Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, khi tiến hành kiểm tra 1 kiện hàng, trọng lượng 5.800 kg từ Pháp gửi về Việt Nam cho người nhận tại Hà Nội khai báo là quần áo. Tuy nhiên kiện hàng đã gửi nhầm đến TP.HCM.

Trong quá trình làm thủ tục chuyển tiếp ra Hà Nội, bằng biện pháp nghiệp vụ, thấy nghi vấn có mặt hàng cấm nhập khẩu, Chi cục quyết định kiểm tra thực tế và phát hiện 3 vật màu trắng ngà có hình dáng ngà voi nặng 4,2 kg.

Trong đó, hai chiếc dài 45 cm, đầu lớn có chu vi 15 cm; một chiếc dài 33,5 cm, đầu lớn có chu vi 33 cm. Ước trị giá lô hàng khoảng 2 tỉ đồng.

Chi cục đã tiến hành niêm phong, tạm giữ kiện hàng và xử lý tiếp theo quy định.

Đình Sơn

>> Khởi tố 2 vụ vận chuyển 4 tấn ngà voi
>> Xét xử vụ làm hồ sơ giả nhập 158 ngà voi
>> Hơn 2 tấn ngà voi nhập lậu qua cảng Hải Phòng
>> Nhập khẩu trái phép 158 ngà voi trị giá 5 triệu USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.