Buôn lậu cuối năm lộng hành

27/12/2010 13:14 GMT+7

(TNO) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP Đà Nẵng đã chặn đứng hơn chục vụ vận chuyển trái phép hàng lậu, hàng cấm trong những ngày cuối năm.

Sáng 27.12 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng, lực lượng PC46 kiểm tra xe khách mang biển số 37N - 7838 lưu thông hướng Nam - Bắc, phát hiện tài xế Nguyễn Hải An (trú Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) vận chuyển lượng hàng trị giá hơn 100 triệu đồng gồm phụ tùng ô tô, quần áo… hoàn toàn không có hóa đơn, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, lực lượng PC 46 cũng đã phối hợp lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng tạm giữ một xe khách khác, xử phạt tài xế Lê Tứ Hải (trú Lộc Hà, Hà Tĩnh) số tiền 12,5 triệu đồng. Nguyên nhân, chỉ trong chưa đầy một tháng, PC 46 hai lần phát hiện tài xế Hải vận chuyển hàng cấm, thu giữ 2.420 gói thuốc lá Jet, 26 con nhím.

Cùng trên Quốc lộ 1A đoạn qua TP Đà Nẵng, Phòng PC46 đã bắt giữ tổng cộng hơn 10 vụ xe khách vận chuyển và tịch thu gần 8.000 gói thuốc lá ngoại.

Tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, ngày 25.12, lực lượng PC 46 phát hiện Chi nhánh Công ty CP 247 (30 Trần Tống, TP Đà Nẵng) nhập lậu gần 500 chai nước hoa không có hóa đơn. Cũng tại đây, PC 46 đã tạm giữ một lô hàng gồm hàng trăm bộ linh kiện điện tử, điện thoại di động, quần áo… không hóa đơn, xuất xứ.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.