Bắt trùm giang hồ khét tiếng Thanh Hóa

03/04/2013 03:25 GMT+7

Một nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, sáng 2.4 Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp Công an Thanh Hóa bắt Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”, 32 tuổi, ngụ P.Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa) khi đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Núp dưới danh nghĩa một người có bệnh án tâm thần, từ nhiều năm nay, Vi “ngộ” nổi lên là một trong những trùm giang hồ khét tiếng chuyên cầm đầu các “sới” bạc và hoạt động tội phạm ở Thanh Hóa.

Cuối năm 2007, Công an Thanh Hóa bắt quả tang gần 20 đối tượng trong “sới bạc” liên tỉnh do Vi “ngộ” cầm đầu, tại H.Hà Trung (Thanh Hóa). Tang vật thu được gồm: 99,9 triệu đồng, 1 máy đánh bạc, 4 xe ô tô, 2 xe máy, 1 súng Săm lếch, 3 kiếm mác... Tuy nhiên, Vi đã kịp tẩu thoát rồi ra nước ngoài đến đầu năm 2010 mới ra đầu thú. Sau đó, TAND H.Hà Trung nhiều lần đưa Vi ra xét xử, nhưng cứ mỗi lần chuẩn bị xét xử, Vi lại “đột nhiên” bị ong vò vẽ đốt vào người và phải điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa.

Mặc dù phải thường xuyên “điều trị tâm thần”, nhưng Vi “ngộ” vẫn tổ chức một mạng lưới tội phạm quy mô lớn, quy tụ nhiều thành phần côn đồ cộm cán trên địa bàn TP.Thanh Hóa để gây án. Thời gian gần đây, do Công an Thanh Hóa tập trung “đánh” mạnh các đối tượng tội phạm, với hàng loạt trùm cho vay nặng lãi bị bắt, nên Vi đã trốn khỏi địa phương…

Ái Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.