'Tàu hỏa leo núi' đầu tiên tại Việt Nam đi vào hoạt động

26/04/2014 20:18 GMT+7

(TNO) Ngày 26.4, khu du lịch Bà Nà Hills (Đà Nẵng) đưa vào hoạt động tuyến 'tàu hỏa leo núi' đầu tiên tại Việt Nam.

 
Ga xuất phát

'Tàu hỏa leo núi' là tuyến cáp kéo đưa du khách tham quan chùa Linh Ứng, vườn hoa Le Jardin, khu biệt thự cổ…cũng như khung cảnh núi rừng của Bà Nà

Tuyến cáp kéo do hãng Garaventa của Thụy Sĩ sản xuất, có tổng chiều dài 380 m, di chuyển với vận tốc trung bình 5 m/s, số lượng khách cho mỗi cabin là 80 người, công suất vận hành đạt 1.600 khách/giờ.  

 
Tàu lửa mô phỏng loại hình vận chuyển châu Âu cuối thế kỷ 15

Tàu được mô phỏng và tái hiện loại hình vận chuyển ra đời tại châu Âu từ cuối thế kỷ 15, phù hợp với địa hình đồi dốc tại Bà Nà, giúp du khách có thể di chuyển qua các điểm tham quan thay vì đi bộ hoặc ô tô như trước đây.

Nhân dịp khai trương khu du lịch Bà Nà Hills sẽ áp dụng mức một giá khuyến mãi 50.000 đồng/lượt dành cho mọi du khách.

Thời gian khuyến mãi kéo dài 1 tháng từ 26.4 đến 26.5.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú - An Dy

>> Khu du lịch tâm linh Bà Nà Hills mở cửa đón khách
>> Làm 'người rừng' trên đỉnh Bà Nà
>> Đua nước rút trên đỉnh Bà Nà
>> Cáp treo Bà Nà lập 4 kỷ lục thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.