Nang buồng trứng xuất huyết

23/12/2011 00:19 GMT+7

Tôi đi siêu âm đầu dò âm đạo, cho kết quả nang buồng trứng phải dạng xuất huyết trong nang. Xin hỏi nguyên nhân gây nên bệnh này, bệnh có hết hoàn toàn không, hay phải can thiệp bằng phẫu thuật? Bệnh này có gây vô sinh không? (phuonghng@...)

Tôi đi siêu âm đầu dò âm đạo, cho kết quả nang buồng trứng phải dạng xuất huyết trong nang. Xin hỏi nguyên nhân gây nên bệnh này, bệnh có hết hoàn toàn không, hay phải can thiệp bằng phẫu thuật? Bệnh này có gây vô sinh không? (phuonghng@...)

Nang buồng trứng xuất huyết là tình trạng bình thường, không phải là bệnh. Mỗi tháng người phụ nữ đều có rụng trứng, khi đó sẽ có xuất huyết trong nang buồng trứng. Nếu không rụng trứng, sẽ không có xuất huyết. Nang xuất huyết sau đó tự cầm, và biến đổi thành nang xuất tiết các chất nội tiết cần thiết của người phụ nữ. Rất hiếm trường hợp xuất huyết nhiều dẫn đến có máu và dịch trong ổ bụng, gây đau bụng rất nhiều, thường cũng chỉ điều trị bằng thuốc cầm máu và theo dõi, bệnh nhân sẽ tự ổn định.

Bạn nên mừng là có nang xuất huyết nghĩa là có rụng trứng, có khả năng mang thai. Nếu không rụng trứng mới có nguy cơ vô sinh. Nếu theo dõi qua siêu âm (nhưng thật ra không cần thiết), bạn sẽ thấy nang xuất huyết không to ra, tự mất khi gần đến ngày hành kinh.

Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.