Kiện hàng xóm vì… giầy cao gót

18/03/2012 11:21 GMT+7

Một cặp vợ chồng đã quyết định kiện người hàng xóm ra tòa vì không chịu được tiếng gõ của đôi giày cao gót lên sàn gỗ.

Một cặp vợ chồng đã quyết định kiện người hàng xóm ra tòa vì không chịu được tiếng gõ của đôi giày cao gót lên sàn gỗ.

Cặp vợ chồng Hameed và Inam Faidi cho rằng, họ mắc bệnh đãng trí bởi tiếng ồn do gót giày nện xuống sàn gỗ sồi. Tuy nhiên, thẩm phán tại phiên kháng án ở London cho rằng, những người hàng xóm của họ không có lỗi.

Gia đình này đã từng thua kiện năm ngoái khi kiện tập đoàn Elliott, tập đoàn đã bán cho họ ngôi nhà này với giá 4,7 triệu bảng Anh năm 2010. Trong phiên kháng án, luật sư của người hàng xóm cãi rằng, chỉ cái sàn gỗ mới là tội phạm vì theo qui định tất cả các phòng đều phải trải thảm, trừ phòng bếp.

Tuy nhiên, chánh án Lloyd cho biết, điều kiện này đã được những người chủ sở hữu đồng ý với phương án cải tiến công trình, trong đó có việc lát sàn bằng gỗ sồi và hệ thống sưởi ấm đi dưới sàn.

Cuối cùng, gia đình Faidi thua kiện và sẽ phải trả án phí là 140.000 bảng Anh.

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.